Nỗ lực đảm bảo công tác khám chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho bệnh nhân
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều bệnh viện (BV), trung tâm y tế (TTYT) tại TP Đà Nẵng bị ngập lụt, cô lập mấy ngày qua. Trong điều kiện đó, các cơ sở y tế nỗ lực đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, phục vụ nhu yếu phẩm cho hàng ngàn bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, TP Đà Nẵng nằm trên ngọn đồi tại xã Đại Lộc nên bị nước bao vây, cô lập 3 ngày nay. Bác sĩ Nguyễn Thống Nhất – Giám đốc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, máy móc tại BV không bị ngập, thuốc men đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú.
Khi bị cô lập, BV đã cung cấp nhu yếu phẩm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, do lượng bệnh nhân và người nhà quá đông nên BV đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ lương thực đảm bảo sử dụng.
Nằm ở khu vực thấp tại phường Điện Bàn, BVĐK khu vực Quảng Nam bị ngập hơn 1m. Bác sĩ Nguyễn Tải - Giám đốc BVĐK khu vực Quảng Nam cho biết, ngay trong chiều 27-10, khi có dự báo ngập lụt, BV đã yêu cầu tất cả bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại các khoa phòng ở tầng 1 di dời lên các phòng ban tại tầng 2. Cùng với đó, các y bác sĩ tại BV đã chủ động di dời máy tính, trang thiết bị y tế phục vụ việc khám và điều trị tại tầng 1. Đối với các loại máy móc cố định đều được bố trí ban đầu ngay tại tầng 2.
Có khoảng 1.200 bệnh nhân và người nhà đang được hỗ trợ chỗ ăn nghỉ tại BV. “Về cơ số thuốc, trang thiết bị y tế cơ bản ổn định vì chúng tôi đã dự lường được tình huống ngập lụt lâu. Tuy nhiên, lương thực thực phẩm cho bệnh nhân chúng tôi phải vận động kêu gọi các tổ chức hỗ trợ thêm vì số bệnh nhân nội trú còn đông” - bác sĩ Nguyễn Tải cho hay.
Tương tự, BVĐK Tâm Trí Quảng Nam (xã Duy Xuyên) cũng bị nước “bao vây” 3 ngày nay. Bác sĩ Võ Văn Chính - Giám đốc BV chia sẻ, nhờ chủ động nên thuốc men đầy đủ, hoạt động cấp cứu, điều trị nội trú tại BV vẫn diễn ra bình thường. Bác sĩ Chính chia sẻ thêm, đối với những bệnh nhân đến ngày ra viện đã làm thủ tục xuất viện nhưng nước lớn không về được nên ở lại BV tránh lũ, BV không thu tiền giường, nấu ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà. Hiện tại nguồn lương thực dự trữ của BV đủ trong ngày 29-10, BV đang liên hệ mua thêm nhu yếu phẩm để phục vụ cho bệnh nhân, đồng thời mua thêm 800 lít dầu để đảm bảo hoạt động máy phát điện liên tục.
Cũng trong tâm thế chủ động, khi dự báo có đợt mưa kéo dài, TTYT khu vực Duy Xuyên đã dự trữ 200 lít dầu để chạy máy nổ phát điện đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh; dự trữ lương thực, thực phẩm cho bệnh nhân. Bác sĩ Trần Đỗ Nhân - Giám đốc TTYT này cho hay, do chạy máy nổ liên tục từ tối thứ 2 (27-10 cúp điện đến nay- P.V) nên Trung tâm gần hết dầu. Sáng 29-10, UBND xã Nam Phước hỗ trợ thêm 60 lít để đảm bảo chạy đến 15 giờ chiều cùng ngày. Trước tình hình đó, Trung tâm nhanh chóng báo cáo Sở Y tế TP Đà Nẵng. Theo đó, lực lượng chức năng đang vận chuyển dầu vào đảm bảo vận hành liên tục. Cũng theo bác sĩ Nhân, nhu yếu phẩm (mì tôm, xúc xích) cho hơn 200 bệnh nhân nội trú và người nhà vẫn còn, sử dụng đến chiều ngày 30-10. Hiện tại, có nhiều Mạnh Thường Quân liên hệ hỗ trợ, nhưng nước lớn cần phải có ca nô mới đi chuyển vào được.
Tại khu vực miền núi, bác sĩ Trần Văn Thu - Giám đốc TTYT khu vực Nam Trà My cho biết, hiện nay việc cấp cứu cho bệnh nhân các xã trong khu vực gặp nhiều khó khăn do tắc đường, xe cấp cứu không lưu thông được. Cùng với đó, việc chuyển viện cho các bệnh nhân nặng cũng gặp khó do tình trạng đường sá sạt lở. “Hôm 27-10, chúng tôi phải chuyển viện 2 ca bệnh đến BVĐK Quảng Nam nhưng rất vất vả, đi lòng vòng các ngả đường mới đến được. Chưa kể các trường hợp cấp cứu tại những khu vực bị chia cắt gặp rất nhiều khó khăn”- bác sĩ Trần Văn Thu nói.
Tương tự, khi nước lũ lên nhanh, nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn TP Đà Nẵng trở thành điểm trú ẩn an toàn cho hàng chục hộ dân. Cán bộ y tế vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh, vừa hỗ trợ người dân điều kiện về ăn ở. Trong lũ dữ, tình người, trách nhiệm lương y càng tỏa sáng!
Lê Vương
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Tổng Cty Điện lực miền Trung họp khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Băng rừng đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu trong vùng sạt lở
Lan tỏa yêu thương, sẻ chia cùng cộng đồng
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ngãi
VBSP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do mưa lũ













